Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Sơ bộ về kết quả luyện tập của lớp thứ 6

Trong đợt thiền dã ngoại đầu tiên của lớp thứ 6, Ban Chủ Nhiệm CLB đã tiến hành tham khảo ý kiến để nắm được sơ bộ về quá trình rèn luyện và kết quả bước đầu của học viên sau 7 tuần học, đồng thời tổng hợp những vướng mắc trong quá trình luyện tập nhằm giúp học viên luyện tập có kết quả hơn. Kết quả đã được báo cáo trước lớp. Ban biên tập xin đăng lại để mọi người tham khảo.

Nội dung tham khảo

A. Về sức khỏe:
- Được cải thiện nhiều    25%
- Được cải thiện nhưng chưa nhiều    61%
- Chưa được cải thiện    14%
B. Về mức độ chuyên cần
- Luyện tập đều đặn hàng ngày    80%
- Luyện tập chưa đều    20%
C. Số lần luyện tập mỗi ngày
- 1 lần    72%
- 2 lần    24%
- 3 lần    4%
D. Thời gian luyện tập mỗi lần
- 1 tiếng    59%
- Một tiếng rưỡi    33%
- 2 tiếng    8%
E. Những vướng mắc trong quá trình luyện tập
- Đi học đều, tập chưa thường xuyên do còn đang công tác, con nhỏ, chưa thu xếp được công việc gia đình.
- Chưa cảm nhận được năng lượng vào đều ở các luân xa. 
- Khi tập chưa tập trung, tư tưởng phân tán, ngồi không được lâu, buồn ngủ, có khi ngủ gật.
- Chưa biết cách dùng năng lượng để điều chỉnh chữa bệnh cho bản thân.
- Do mệt mỏi, hay bị đau đầu, cảm giác chóng mặt nên lại nghỉ không thiền.
- Chưa kiên nhẫn và bình tĩnh khi xử lý các tình huống trong đời sống hàng ngày. 
- Chưa tĩnh tâm, tâm tính còn nóng vội.
- Do có các khối u ở vùng bụng nên khó thở sâu khi ngồi thiền.
- Do lớp đông, bảng nhỏ, việc ghi chép bài chưa được đấy đủ, rõ ràng.
F. Đề nghị: 
- Mong Thầy cho in lại các bài giảng để những học viên cao tuổi không ghi kịp bài có tài liệu để xem lại bài ở nhà.
- Tháng nào Thầy cũng tổ chức cho lớp được đi dã ngoại.

Đánh giá chung
Đại đa số học viên lớp thứ 6 có nhiều cố gắng trong việc luyện tập trên lớp cũng như ở nhà. Theo nhận xét của Thầy Chủ Nhiệm đây là lớp học nghiêm túc nhất từ trước đến nay. Những vướng mắc của các học viên sẽ dần dần được giải đáp và tháo gỡ trong quá trình học. 
Ban Chủ Nhiệm xin chia vui với thành tích luyện tập ban đầu của toàn thể học viên lớp thứ 6 và chúc tất cả các học viên trong lớp luyện tập đạt kết quả tốt.
Ban Chủ Nhiệm CLB DSNL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.