Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

THÔNG BÁO V/V HỦY TOUR DU XUÂN 2020

Do tình hình đại dịch virus Corona có những diễn biến phức tạp, để bảo đảm sức khoẻ cho học viên CLB đa phần là người cao tuổi, có bệnh, sức đề kháng kém, thay mặt Ban Chủ nhiệm CLB, bác Đặng Đình Tiến đã trao đổi với lãnh đạo Cty Du lịch Tam Sắc về CLB DSNL đề nghị xin rút tour Du xuân ngày 10 tết tại Đền - Chùa Phú Thọ. 
Lãnh đạo Cty Du lịch Tam Sắc đã thông cảm trong điều kiện Đại dịch Virus Corona hiện nay, đồng ý hủy Tour Du xuân và hoàn trả lại tiền cho CLB DSNL 100%. Khi nào nhận được tiền hoàn trả, bác Tiến sẽ chuyển lại cho các lớp. Vậy đề nghị giáo viên phụ trách, trợ giảng, Ban cán sự các lớp khẩn trương chuyển thông báo này tới các học viên đăng ký tham gia Du xuân.
Chân thành cảm ơn bác Đặng Đình Tiến và kính nhờ bác chuyển tới anh Quân (đại diện Cty Du lịch Tam Sắc) và Ban lãnh đạo Cty lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

TIN NHANH ĐẦU XUÂN CANH TÝ

Sáng nay 27/01/2020 (mồng 3 Tết Canh Tý), tại 332 Nguyễn Trãi, CLB DSNL đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Đức Thầy Tổ Dasira Narada nhân dịp Tết Nguyên đán.
Tới dự lễ có Ban Chủ nhiệm, đông đảo các thầy cô giáo, trợ giảng và đại diện học viên các lớp của CLB.
Sau lễ dâng hương, mọi người cùng dự liên hoan nhẹ và chụp ảnh lưu niệm trong không khí vui vẻ phấn khởi và ấm cúng.
Mời cả nhà cùng xem một số hình ảnh của buổi lễ.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Minh Quang (Học viên lớp Thiền 2)

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

BÁO CÁO THU-CHI CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN XUÂN 2020

1. Các khoản chi: 
- 30 xuất quà x 1.000.000đ = 30.000.000đ 
- Góp quỹ Khuyến học của tổ dân phố 12: 2.000.000đ 
TỔNG CHI: 32.000.000đ 
2. Các khoản thu: 
Phần ủng hộ của các lớp: 
- Lớp Thiền 1: 4.500.000đ 
- Lớp Thiền 2: 3.100.000đ 
- Lớp Thiền 4: 4.350.000đ 
- Lớp Thiền 5: 2.000.000đ 
- Lớp Thiền 6: 2.700.000đ 
- Lớp Thiền 7: 2.900.000đ 
- Lớp Thiền 8: 1.400.000đ 
- Lớp Thiền 9: 1.900.000đ 
- Lớp Thiền 10: 1.940.000đ 
- Lớp Thiền 11: 1.200.000đ 
- Lớp Thiền 12: 1.320.000đ 
- Thầy Nghĩa: 200.000đ 
- Cô Hồng: 200.000đ 
- Cô Huệ: 200.000đ 
Tổng thu: 27.910.000đ 
Trích quỹ Tri Ân: 4.090.000đ 
TỔNG CỘNG: 32.000.000đ 
3. Các khoản ủng hộ ngoài: 
- Thiết kế và in phông, thiếp chúc tết, phong bì: 330.000đ (gia đình anh Thắng-chị Hoa, chủ cửa hàng photo Vinh Hoa, ủng hộ) 
- Bó hoa hồng cắm lọ: chị Hoàng Bích Yến (lớp Thiền 9) ủng hộ 
Ban Chủ nhiệm trân trọng cảm ơn các thầy cô, trợ giảng, Ban Cán sự, học viên ở các lớp, gia đình anh Thắng-chị Hoa, chị Hoàng Bích Yến.
Chúc mọi người đón xuân vui vẻ cùng gia đình và bước sang năm mới tràn đầy năng lượng, bình an và hạnh phúc.

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Tin nhanh: Câu Lạc Bộ tặng quà từ thiện xuân 2020

Tin: Ngô Huy Bé (lớp Thiền 9)
Ảnh: Nguyễn Minh Quang (lớp Thiền 2)
Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón chào năm mới xuân Canh Tý, chiều nay ngày 09.01.2020 CLB Dưỡng Sinh Năng lượng Esperanto Hà Nội tổ chức trao quà từ thiện cho các gia đình có nạn nhân chất độc da cam và thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - TP Hà Nội. 

Tham gia buổi gặp mặt trao quà có bà Đỗ Thuý Huyền, phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung, và đại diện một số ban ngành của UBND phường; ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ dân phố, ông Hoàng Hoa Huệ, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi số 8 phường Thanh Xuân Trung; ông Nguyễn Văn Hồ Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong phường; và đại diện các gia đình có nạn nhân bị chất độc da cam và cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Về phía CLB Dưỡng Sinh năng lượng Esperanto Hà Nội có bà Đoàn Hồng Thu, phó CN CLB; một số thầy cô giáo, đại diện Ban cán sự và học viên lớp Thiền.


Mở đầu buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự thưởng thức chương trình văn nghệ do anh Đỗ Mạnh Tài, học viên lớp Thiền 7, và chị Nguyễn Thị Bích, học viên lớp Thiền 10, biểu diễn. 


Bà Phạm Thị Bảng, học viên lớp Thiền 1, người đã có công kết nối CLB DSNL với  Tổ Dân phố 12 để có được địa điểm sinh hoạt ổn định, giới thiệu đại biểu và mục đích của buổi gặp mặt. 


Bà Đoàn Hồng Thu, phó CN CLB, giới thiệu tóm tắt quá trình thành lập, phát triển và kết quả hơn 15 năm hoạt động của CLB và nhất là gần 4 năm vừa qua CLB được sinh hoạt tại hội trường tổ dân phố 12 phường Thanh Xuân Trung. Hàng năm, ngoài việc tập trung để tập luyện nâng cao sức khoẻ cho các học viên, CLB có tổ chức chương trình từ thiện xuân giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay CLB tổ chức trao quà cho 30 gia đình có nạn nhân chất độc da cam và các cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, mỗi xuất quà gồm 1 thiếp chúc tết và một triệu đồng. 



Thay mặt Ban Chủ nhiệm CLB, bà Đoàn Hồng Thu đã trao quà tận tay cho đại diện các gia đình có nạn nhân chất độc da cam và các cựu TNXP. 

Thay mặt các nạn nhân da cam và cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, ông Nguyễn Văn Hồ, Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong phường, phát biểu cảm ơn BCN CLB và toàn thể giáo viên và học viên của CLB. 

Bà Đỗ Thuý Huyền, phó chủ tịch UBND phường, phát biểu cảm ơn tấm lòng vàng của CLB, cùng chung tay với địa phương, chia sẻ bớt khó khăn đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, đồng thời mong muốn giữa phường và CLB luôn gắn kết để đạt được nhiều thành công mới.



Ông Trần Văn Nghĩa và ông Trần Văn Tiến, thay mặt các thầy cô giáo của CLB, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả tu luyện để duy trì và nâng cao sức khoẻ, đồng thời, cảm ơn sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, và thể hiện mong muốn của CLB có một địa điểm tập luyện rộng rãi hơn để giúp đỡ cộng đồng. 



Buổi gặp mặt trao quà từ thiện cho các gia đình có nạn nhân chất độc da cam và thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phường Thanh Xuân Trung đã thành công tốt đẹp.



Một số hình ảnh buổi gặp mặt: