Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Kế hoạch từ thiện xuân 2019

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN XUÂN 2019
1. Điểm đến: Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An
2. Thời gian: Thứ 3 ngày 4/12/2018
3. Thành phần: Ban Chủ nhiệm, giáo viên phụ trách, đại diện trợ giảng & đại diện học viên các lớp.
4. Nội dung:
- Sáng: Thăm, tặng quà người già cô đơn & trẻ em tàn tật  
- Buổi trưa: Ăn trưa tại Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai
- Chiều: Vãn cảnh chùa Khai Nguyên, thôn Khoang Sau, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây  

5. Lịch trình:
- 5h15: Nhóm 1 tập kết tại Bùi Xương Trạch để bốc hàng lên xe tải (có danh mục kèm theo)
- 5h30: Nhóm 2 tập kết tại 332 Nguyễn Trãi bốc dần quần áo xuống sân (theo đăng ký của các lớp báo cô Hồng)
- 5h45: Nhóm 3 lên xe tại 3-5 Thái Hà. 5h50 khởi hành.
- 6h: 2 xe tới 332 Nguyễn Trãi. Bốc hàng lên 2 xe (có danh sách phân công kèm theo)
- 6h30: Xuất phát (7h45 - 7h55 đến nơi)
- 8h: Đến Trung tâm. Dỡ hàng xuống sân. Chụp ảnh kỷ niệm toàn đoàn. 
- 8h30: Gặp Ban Giám đốc/đại diện của Trung tâm. Trao quà tặng Ban Giám đốc, một số quà dùng dần (có danh mục kèm theo), gửi đồ lễ.
- 9h - 11h: Thăm & phát quà cho các cá nhân gồm bánh, sữa đậu nành (khả năng: tất, mũ len) (có phân công kèm theo)
- 11h15: Lên xe về Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai.    
- 12h: Ăn trưa - nghỉ ngơi
- 14h: Lên xe đi chùa Khai Nguyên.  
- 15h30: Lên xe về Hà Nội.  

PHÂN CÔNG ĐẦU VIỆC
1. Thuê xe:
- Xe 45 chỗ: cô Hồng
- Xe chở hàng: Lê Văn Tiến (Thiền 8)  
2. Nhận tiền từ thiện của các lớp: cô Huệ
3. Lên kế hoạch toàn chuyến đi & báo cáo thanh quyết toán: Thu
4. Mua hàng:
- Đặt mua hàng: cô Huệ + Thu
- Thanh toán: cô Huệ
5. Băng rôn:
      - Thiết kế & in: Hoa (photo)
      - Nhận băng rôn, dây & băng dính: Thu - cô Hồng
      - Treo băng rôn lên 2 xe & sau đó gỡ băng rôn từ xe chở hàng treo trước đồ từ thiện tập kết tại Trung tâm: thầy Tiến & lớp Thiền 11
6. Bốc & dỡ hàng từ thiện:
      - Tại Bùi Xương Trạch: Nhóm 1 gồm: Thu, cô Huệ, Lê Thị Hồng Hạnh (Thiền 10), Lê Văn Tiến (Thiền 8), vợ chồng Hoa (photo) và chị, vợ chồng Thắng - Tân (thuê cửa hàng nhà cô Huệ), mẹ con nhà Ngát (bán hàng)
      - Tại 332 Nguyễn Trãi:
   + Quần áo từ tầng 3 xuống xe 45 chỗ: thầy Nghĩa, thầy Kim, thầy Lộc (phụ trách) & lớp Thiền 4, 5, 9, 10, 12
   + Hàng từ thiện ở nhà bác Bảng lên xe chở hàng (có danh mục kèm theo): cô Lệ, cô Hồng, cô Phương, chị Lữ Tuyết Mai (phụ trách) & lớp Thiền 1, 2, 6, 7, 8
- Tại Trung tâm:
      + Hướng dẫn tập kết & xếp riêng từng loại các hàng trao Ban Giám đốc Trung tâm (có danh mục kèm theo): thầy Nghĩa, thầy Kim (phụ trách) & lớp Thiền 4, 5, 9, 10, 12
      + Hướng dẫn tập kết & xếp riêng từng loại các hàng trao tận tay (có danh mục kèm theo): cô Lệ, cô Hồng, cô Phương, chị Lữ Tuyết Mai (phụ trách) & lớp Thiền 1, 2, 6, 7, 8
- Quà cho Ban Giám đốc + nhân viên & đồ lễ: cô Huệ
7. Đi cùng xe tải: Lê Văn Tiến (Thiền 8)   
8. Quay phim, chụp ảnh, viết bài: thầy Chuyền, anh Bân (Thiền 10), & cháu Toan (Thiền 11)
      - Bố trí chụp ảnh lưu niệm toàn đoàn trước khi vào hội trường: thầy Chuyền & anh Bân
9. Trao & phát quà tại Trung tâm:
      - Quà cho Ban giám đốc + nhân viên & đồ lễ: cô Huệ
      - Quà trao Trung tâm quản lý: thầy Lộc & Thu (có danh mục kèm theo)
      - Quà trao tận tay đối tượng: (có xe cải tiến của Trung tâm chở)
   + Sữa đậu nành: thầy Kim, chị Hà Thị Hòa, chị Trần Minh Châu (Thiền 8) & lớp Thiền 2, 5, 8
+ Bánh: cô Lệ, chị Lữ Tuyết Mai, Hoàng Bích Yến (Thiền 9) & lớp Thiền 1, 10, 9
+ Mũ len: cô Huệ, cô Phương & lớp Thiền 4, 7
+ Bít tất: cô Hồng, chị em Hoa (photo) & lớp Thiền 6, 12
10. Ăn trưa & bữa sáng cho 2 lái xe: cô Hồng & Hoàng Bích Yến (Thiền 9)
11. Thăm chùa Khai Nguyên: thầy Chuyền & cô Hồng
12. Kiểm quân số khi đi & về: Giáo viên phụ trách các lớp, chị Hà Thị Hòa (Thiền 2) & chị Trần Minh Châu (Thiền 8)
YÊU CẦU:
1. Trang phục gọn gàng, đi giày dép thấp, mặc đủ ấm, đồ dùng cá nhân để trong balo hoặc túi đeo.
2. Tác phong nhanh nhẹn, chủ động hoàn thành các công việc theo phân công.
3. Không đi tách đoàn khi ở tại Trung tâm.
4. Tuân thủ giờ giấc theo chương trình.
5. Tự túc bữa sáng.
Ban Chủ nhiệm CLB DSNL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.