Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

THÔNG BÁO V/V CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN ĐI BẢN TÈN

Thông báo từ Ban Chủ nhiệm CLB DSNL: "9h sáng CN (13/12) họp toàn đoàn đi Bản Tèn tại nhà Thầy Chủ nhiệm CLB, để phổ biến kế hoạch và phân công công việc cụ thể. Mời tất cả các thành viên trong đoàn và các bạn đăng ký xuất dự bị đến dự.

Thời gian đi Bản Tèn theo dự kiến ban đầu. 5h00 sáng thứ 2 (14/12) tập trung tại nhà Thầy CN để chuyển hàng lên ô tô. Các thành viên tự chuẩn bị đồ ăn sáng. Bữa trưa ăn chung toàn đoàn cùng các thầy cô. Chiều phát quà cho các cháu và chụp ảnh lưu niệm.  


Hiện quà mua cho các cháu và tặng các thầy cô đã tập kết gần đủ và đóng gói gần xong. Đã có:
- 335 áo gió đồng phục cho 283 cháu học sinh TH tại 4 điểm trường của trường Tiển học Văn Lăng 2 và 52 cháu Mầm Non (số áo MN do chị em Võ Thị Hương - Võ Thị Lệ Hằng tặng).
- Áo khoác tặng 10 thầy, 26 cô dạy Tiểu học và 3 áo tặng các cô dạy Mầm Non. 
- 137 đôi ủng cho học sinh TH + trẻ MN điểm trường Bản Tèn.
- 137 cái ô cho học sinh TH + trẻ MN điểm trường Bản Tèn.
- 153 khăn nỉ cho học sinh TH + trẻ MN điểm trường Bản Tèn. (Nhóm CHML tặng) 
- 440 quyển vở ô ly học sinh TH điểm trường Bản Tèn. (Quỹ Thiện Nguyên tặng 160 quyển, và chị Đàm Kim Chi, chủ cửa hàng VPP Góc Học Tập, tặng 280 quyển)
- 85 bút máy học sinh TH điểm trường Bản Tèn. (Chị Đặng Thị The, lớp DSNL17, tặng) + 11 bút chữ A (Quỹ Thiện Nguyện tặng)
- 85 lọ mực cho học sinh TH điểm trường Bản Tèn. (Phương Quyên, nhóm CHML, tặng)
- 85 thước kẻ cho học sinh TH điểm trường Bản Tèn. (Phương Quyên, nhóm CHML, tặng)
- Áo, quần, váy cho trẻ MN (nhóm Thu và chị Bùi Nga, lớp DSNL18, tặng)
- Bánh kẹo: 216 hộp bánh (Jennie Nguyễn tặng) + 1 vài hộp (gói) bánh lẻ (chị The tặng) + 1 thùng sữa (sữa đặc + sữa nước) (con trai bác Trịnh Thu Phong, lớp DSNL13, tặng) + 85 gói kẹo Oshi (chị Hồng Ngát, chủ CH Tạp hóa Hồng Ngát, tặng)
- Hơn 100 quyển truyện thiếu nhi + 1 túi đồ chơi + 1 ít đồ dùng học tập (đã qua sử dụng) (chị Đặng Thị The, lớp DSNL17, tặng).
- Thảm len (đã qua sử dụng) cho lớp MN (chị Đặng Thị The, lớp DSNL17, tặng).
- 2 đài nhỏ (loại đài thiền) kèm thẻ nhớ ghi các bài hát cho trẻ MN và TH (chị Đặng Thị The, lớp DSNL17, tặng).
- Hơn 350 gói bánh Biscotti đóng thành 7 thùng (Khách sạn Sofitel Metropole tặng)

Cảm ơn tất cả những tấm lòng thơm thảo trong và ngoài CLB đã cùng chung tay ủng hộ chương trình có ý nghĩa này. 

2 nhận xét:

  1. Do chuyến đi sẽ khởi hành sớm hơn 1/2h. Đề nghị các thành viên trong đoàn có mặt lúc 5h sáng thứ 2 (14/12).

    Trả lờiXóa
  2. Các anh chị ở KS Metropole sẽ ủng hộ 1 số lượng lớn bánh Biscotti để tặng các cháu. Chiều mai Huấn sẽ đến nhận. Chân thành cảm ơn các anh, các chị.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.