Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHUYẾN TỪ THIỆN XUÂN 2016

CHI HỘI Y HỌC QUỐC TẾ NGỮ HÀ NỘI
CÂU LẠC BỘ DƯỠNG SINH NĂNG LƯỢNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CHUYẾN TỪ THIỆN XUÂN 2016


         Ngày 10/11/2015 BCN CLB DSNL tiến hành khảo sát điểm Bản Tèn thuộc trường Tiểu học Văn Lăng 2, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Toàn trường Tiểu học Văn Lăng 2 có 18 lớp với tổng số 283 học sinh trong số đó chủ yếu là người H'Mông, một số người Dao và rất ít học sinh người Kinh, chia làm 4 điểm: trường chính, Mỏ Nước (10 hs), Bản Tèn (85 hs TH, 52 trẻ MN), Liên Phương (103 hs). Các điểm trường ở xa trường chính, để lên được Bản Tèn, phải vượt qua 6km đường rất khó đi mất 3h đồng hồ. Cuộc sống của đồng bào dân tộc còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt trên Bản Tèn, nơi cao nhất ở Thái Nguyên, 100% là hộ nghèo, đường lên bản rất khó đi, nước hiếm, điện chưa có, sách vở, dụng cụ học tập của học sinh đều thiếu. Cô Hiệu trưởng Đinh Thị Thủy chia sẻ nguyện vọng của các thầy cô mong cho các cháu có áo gió đồng phục nhân dịp trường đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia.
         Trong chuyến khảo sát 150 xuất quà cho học sinh Bản Tèn gồm bánh kẹo và 1 gói quà tặng thầy cô gồm 1 hộp bánh và 1 gói cà phê được gửi lại trường chính để các thầy cô chuyển lên Bản Tèn.
         Sau khi kế hoạch từ thiện được phổ biến, BCN CLB đã nhận được sự ủng hộ của hội viên - học viên tất cả các lớp DSNL, và những tấm lòng hảo tâm ngoài CLB. Bên cạnh sự đóng góp bằng tiền mặt còn có rất nhiều hiện vật được gửi tới. (Có thống kê bên dưới.)
         Sau 1 tháng chuẩn bị chu đáo, ngày 14/12/2015, đoàn từ thiện CLB DSNL gồm 28 thành viên do Thầy Phạm Mạnh Thường, Chủ nhiệm CLB, làm trưởng đoàn, đại diện cho những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài CLB, cùng những món quà tình nghĩa đã lên đường đi Văn Lăng với phương tiện là 1 xe 29 chỗ và 1 xe tải 1,25 tấn. Đến thành phố Thái Nguyên, đoàn đón 1 cháu TNV Thái Nguyên đi cùng dần đoàn. Đến cầu treo Liên Phương, đoàn dừng lại bốc đồ tặng Bản Tèn xuống để dân chở bằng xe máy. Số quà cho 3 điểm trường còn lại gồm 198 áo gió 2 lớp cho hs, 32 áo ấm tặng các thầy cô, 4 thùng bánh Biscotti (200 túi), 3 thùng bánh Magic (72 hộp), được chở đến điểm trường Liên Phương tập kết nhờ các thầy cô chia cho các em. Các thành viên trong đoàn đi bộ leo núi. Một số người dân và thầy giáo sau khi chở đồ lên đến bản qua lại đón đoàn. Lên đến bản, các thành viên tập kết tại Nhà Văn hóa Bản Tèn, kiểm hàng, nghỉ ngơi, đi thăm các lớp học, thăm nhà công vụ của giáo viên. Bữa trưa đơn giản cùng các thầy cô gồm bánh mỳ gối, giò (đoàn chuẩn bị từ HN), đĩa thịt luộc, bát canh bí đỏ (các thầy cô nấu) thật ngon.
         Sau bữa trưa, các thành viên trong đoàn khẩn trương chia 6 thùng bánh Magic (144 hộp), 3 thùng bánh Biscotti (157 túi), 80 gói kẹo vào các túi, sắp xếp quà để 13.30 làm lễ phát quà cho các cháu. 137 chiếc áo gió xanh pha đỏ, 2 lớp (lớp trong là nỉ dày và ấm), có mũ, có logo CLB in ở ngực trái và logo trường in ở tay áo trái, 137 đôi ủng hàng VN chất lượng cao, 137 chiếc ô màu sặc sỡ, 153 chiếc khăn nỉ ấm quấn 2 vòng, túi bánh kẹo, được trao đến từng cháu. 440 quyển vở, 85 bút máy Kim Thành, 85 lọ mực Hồng Hà, 85 thước kẻ, tặng 85 cháu hs tiểu học. 2 tấm thảm len (đã qua sử dụng), 1 thùng quần áo, váy mới may, 1 thùng sữa (sữa đặc & sữa nước) tặng trẻ Mầm Non. 2 chiếc đài thiền có gắn thẻ nhớ gồm hàng trăm bài hát cho trẻ MN và TH, các bài hát nhạc đỏ, hơn 100 quyển truyện, 1 túi đồ chơi, 1 hộp đồ dùng học tập (đâ qua sử dụng) cũng được trao tặng cho các em. Ngoài số quà cho các cháu, 9 xuất quà gồm áo ấm, chăn bông loại tốt và tiền ăn tết, 1 thùng bánh, 11 bút chữ A, được đoàn trao tặng 9 thầy cô cắm bản như sự động viên chia sẻ với nỗi vất vả của các thầy cô vì sự nghiệp trồng người.
         Sau lễ phát quà, đoàn chụp ảnh kỷ niệm cùng các cháu và các thầy cô. Anh Thạch (DSNL12) đệm đàn và anh Dũng (DSNL17) đã bắt nhịp cho các cháu hát. Các thành viên trong đoàn và các thầy cô cùng hòa nhịp. Không khí thật vui và cảm động.
         Ước tính, tổng tiền & hàng góp cho chương trình hơn 80 triệu đồng. Tuy nhiên điều quan trọng chính là sự tin tưởng, gửi gắm của các hội viên & học viên vào BCN CLB, sự tin tưởng của những người ngoài CLB vào chương trình do BCN CLB phát động và CLB chúng ta đã không phụ lòng tin đó.

TỔNG KẾT THU CHI TỪ THIỆN XUÂN 2016

II/ CÁC KHOẢN GÓP HIỆN VẬT: (Ước tính giá trị trên 20 triệu)
- Chị em Võ Thị Hương - Võ Thị Lệ Hằng tặng 52 áo gió 2 lớp cho 52 trẻ MN Bản Tèn.
- 2 bác học viên lớp DSNL17, bác Tuân tặng các cô 1 túi áo sơ mi và bác Lụa tặng 2 cô trong BGH 2 áo khoác.
- Nhóm Chăm Heo Mau Lớn tặng 153 khăn nỉ cho học sinh TH + trẻ MN điểm trường Bản Tèn.
- Quỹ Thiện Nguyên tặng 160 quyển vở ô ly Hải Tiến và 11 bút chữ A.
- Chị Đàm Kim Chi, chủ cửa hàng VPP Góc Học Tập, tặng 280 quyển vở ô ly Hải Tiến.
- Chị Đặng Thị The, lớp DSNL17, tặng 85 bút máy Kim Thành cho hs TH Bản Tèn, 1 hộp bánh lẻ, hơn 100 quyển truyện thiếu nhi, 1 túi đồ chơi, 1 ít đồ dùng học tập (đã qua sử dụng), 2 thảm len (đã qua sử dụng) cho lớp MN Bản Tèn, 2 đài nhỏ (loại đài thiền) kèm thẻ nhớ ghi các bài hát cho trẻ MN và TH.
- Chị Phương Quyên, nhóm CHML, tặng 85 lọ mực & 85 thước kẻ cho hs TH Bản Tèn.
- Nhóm Hồng Thu và chị Bùi Nga, lớp DSNL18, tặng 1 thùng áo, quần, váy mới may cho trẻ MN Bản Tèn.
- Bạn Thu Hương (Hà Nội) tặng 9 thùng bánh Magic (24 hộp x 9 thùng = 216 hộp).
- Con trai bác Trịnh Thu Phong, lớp DSNL13, tặng 1 thùng sữa trị giá 500k.
- Chị Hồng Ngát, chủ cửa hàng tạp hóa Hồng Ngát, 79 BXT, tặng 1 thùng (80 gói kẹo Oshi)
- Khách sạn Sofitel Metropole tặng 7 thùng bánh Biscotti (357 gói).
- BCN CLB DSNL tặng BGH trường TH Văn Lăng 2 một ảnh lưu niệm in khổ lớn đóng khung. (Vũ Bá Huấn phát tâm tiền làm ảnh) 

TỔNG KẾT QUỸ TRI ÂN ĐẾN HẾT NĂM 2015

Tồn Quỹ Tri Ân đến 7/2015:                                                                     27.500.000đ
Ngày 25/9/2015, chị Lữ Tuyết Mai nộp tiền tri ân của lớp DSNL17:        1.235.000đ
Ngày 11/12/2015, kiểm hộp Tri Ân ở Định Công:                                      5.120.000đ
Ngày 13/12/2015, Võ Thị Hương nộp tiền Tri Ân của khối TDH:             3.910.000đ
Tổng tiền đến ngày 13/12/2015:                                                              37.765.000đ
Bù chi cho chương trình từ thiện xuân 2016:                                              1.884.000đ
Tổng tiền đến ngày 23/12/2015:                                                              35.881.000đ
               (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu tám trăm tám mươi mốt ngàn đồng)

BCN CLB DSNL xin chân thành cảm ơn những tấm lòng nhân ái trong và ngoài CLB. Kính chúc các bác, các anh chị, một năm mới dồi dào sức khỏe, an lạc và hạnh phúc.
Ban Chủ nhiệm CLB DSNL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.