Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

CLB DSNL THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN XUÂN 2016

Địa điểm: điểm trường Bản Tèn thuộc trường Tiểu học Văn Lăng 2, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian dự kiến: Trung tuần tháng 12/2015. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
Thời hạn quyên góp tiền mặt: chậm nhất là ngày 10/12/2015.

         Cũng như những năm trước, để chuẩn bị cho chương trình từ thiện "Lá rách ít đùm lá rách nhiều", Ban Chủ nhiệm CLB tổ chức đợt quyên góp trong toàn CLB để mua quà tặng các cháu học sinh tại điểm trường Bản Tèn thuộc trường Tiểu học Văn Lăng 2, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
         Ngày 10/11/2015, BCN CLB tổ chức chuyến khảo sát điểm trường Bản Tèn. Do thời tiết xấu, trời mưa, đường bùn, lầy và trơn, cầu treo bị nước cuốn, xe gầm thấp không qua được ngầm, đoàn dừng chân tại UBND xã Văn Lăng, chuyển sang phương tiện xe máy đến thăm và tiến hành khảo sát tại điểm trường chính. 150 xuất quà cho học sinh gồm bánh kẹo và 1 gói quà tặng thầy cô gồm 1 hộp bánh và 1 gói cà phê được gửi lại nơi đây để chuyển lên Bản Tèn. 
        Trường Tiểu học Văn Lăng 2 có 4 điểm, ngoài điểm trường chính còn có 3 điểm trường: Mỏ Nước (10 hs), Bản Tèn (85 hs TH và 52 trẻ MN), Liên Phương (103 hs). Toàn trường có 18 lớp với tổng số 283 học sinh trong số đó chủ yếu là người HMông, một số người Dao và rất ít học sinh người Kinh. Các điểm trường ở xa trường chính, để lên được Bản Tèn, phải vượt qua 6km đường đất mất 3h đồng hồ. Thời tiết đẹp có thể đi nhờ xe máy, hoặc xe tải chở nguyên vật liệu xây dựng lên cách trường chừng 1km rồi đi bộ, còn vào những ngày trơi mưa lầy cách duy nhất là lội bùn.
         Cuộc sống của đồng bào dân tộc, đặc biệt trên Bản Tèn còn rất nhiều khó khăn, 100% là hộ nghèo, đường lên bản chưa làm xong (theo kế hoạch, tháng 4 năm 2016 mới xây xong), đồng bào chưa chú ý đến việc học tập của con cái, nước hiếm, điện chưa có, sách tận dụng từ các nguồn sách cũ thầy cô xin được, vở, bút, dụng cụ học tập chủ yếu dựa vào các nguồn tài trợ của các đoàn từ thiện. Để các cháu đi học đều và đạt kết quả giáo dục là cả một sự nỗ lực phi thường từ các thầy cô. Cô Hiệu trưởng Đinh Thị Thủy chia sẻ, đến cuối tháng 12 năm nay, trường đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Nguyện vọng của các thầy cô mong cho các cháu có được chiếc áo gió đồng phục. 
        BCN CLB DSNL quyết định sẽ mua tặng 283 cháu học sinh tiểu học và 52 cháu mầm non, mỗi cháu một chiếc áo gió để làm đồng phục có in logo CLB ở ngực trái và logo trường ở tay áo trái. Với điểm trường Bản Tèn, nơi khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên, nếu kinh phí có được từ sự quyên góp của những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài CLB DSNL cho phép, sẽ mua tặng các cháu đôi ủng (đôi dép), chiếc ô (áo mưa), khăn ấm, vở, bút, thước kẻ.

DỰ KIẾN:
- 335 áo gió đồng phục
- 137 ủng (dép)
- 137 ô (áo mưa)
- 137 khăn nỉ
- 85 thước kẻ
- 85 hs x 3 bút bi
- 85 hs x 5 quyển vở = 425 vở ô li
- bánh kẹo & quà cho các thầy cô

BCN CLB DSNL mong được sự ủng hộ của toàn thể hội viên - học viên CLB.

* CÙNG CHUNG TAY:
- Nhờ sự kết nối của chị Cao Thị Năm, CLB chúng ta được bạn Jennie Nguyen tặng 9 thùng bánh MAGIC (gồm 216 hộp bánh) cho chuyến đi từ thiện vào tháng 12. Chiến - Hương và Đặng Chúc đã chở toàn bộ số bánh này về TDH tối 10/11.
- Sáng 11/11, Quỹ Thiện Nguyện tặng chương trình từ thiện của CLB 150 quyển vở ô li 4 dòng kẻ. Hiện số vở đã tập kết ở CLB. Vậy chúng ta cần 275 quyển vở nữa.
- Ngày 13/11, chị Đặng Thị The (DSNL17) đăng ký ủng hộ 85 bút máy Kim Thành 19 và nhiều sách truyện thiếu nhi đã qua sử dụng. Chị Phuong Quyen (nhóm CHML) đăng ký ủng hộ 85 thước kẻ và 85 lọ mực. Chị Đàm Kim Chi (chủ chuỗi cửa hàng Góc Học Tập) đăng ký ủng hộ 275 quyển vở Hải Tiến 4 li. 
- Ngày 14/11, nhóm CHML đăng ký ủng hộ 137 khăn nỉ. Chị em Võ Thị Hương - Võ Thị Lệ Hằng (hội viên CLB DSNL) đăng ký ủng hộ 52 áo gió cho trẻ MN.
- Ngày 15/11 - chị Đặng Thị The (DSNL17) qua Thu gửi 1 ít bánh kẹo, 2 đài thiền + 2 thẻ nhớ để các cháu nghe nhạc.  
- Ngày 16/11 - Chị Dung Nguyen báo các anh chị bên KS Metropole sẽ ủng hộ 350 gói bánh Biscotti.
- Ngày 17/11 -  Anh Trịnh Cường ở Nha Trang (học viên từ xa của lớp DSNL18) và gia đình ủng hộ 2 triệu đồng. 
                      - Chị Nguyễn Hoàng Vân và những người bạn ủng hộ 1 triệu đồng.  
                     - Bạn Nguyen Bich Hang (học viên lớp DSNL18) ủng hộ 1 triệu đồng. 
- Ngày 19/11 - Chị Hoàng Bích Ngọc (cựu học viên lớp DSNL8) ủng hộ 500 ngàn đồng.
Tính đến ngày 20/11/2015 Thu đã nhận được số tiền chuyển khoản ủng hộ chương trình từ thiện của CLB là 4.500.000đ. Số tiền này được chuyển cho cô Huệ để mua quà cho các cháu.

- Ngày 21/11 - Anh Tiến, giáo viên phụ trách lớp DSNL11, báo đã nhận được 2 khoản ủng hộ:
                1 - Chị Dương Thị Hằng (DSNL11) ủng hộ 3 triệu mua ủng cho các cháu.
                2 - Hai cháu Nhật Linh và Nhật Minh, cháu bà Nguyễn Thị Huyền Trinh (học viên lớp DSNL11), ủng hộ 1 triệu đồng.
- Thu nhận được 2 khoản tiền chuyển vào tài khoản:
                - Bạn Đoàn Thị Thùy Trang (bạn của Hoàng Lan) ủng hộ 200 ngàn đồng.
                - Hoàng Lan (DSNL18) ủng hộ 300 ngàn đồng.
- Đặng Chính, em gái Đặng Chúc (DSNL13), ủng hộ chương trình 200 ngàn đồng.
- Ngày 22/11 - Chị Bùi Hương, em gái chị Bùi Nga (DSNL18), ủng hộ chương trình 500 ngàn đồng.
                    - Chị Đặng Thị The (DSNL17) ủng hộ 2 tấm thảm len và một số đồ chơi, đồ dùng học tập đã qua sử dụng.
                 Hôm nay Thu kiểm tra chỗ vở của Quỹ Thiện Nguyện tặng được 160 quyển và 11 chiếc bút chữ A. Số vở của chị Đàm Kim Chi tặng là 280 quyển. Vậy hiện chúng ta có 440 quyển vở.
- Ngày 26/11 - Em Nguyễn Thị Thùy Dương (lớp CĐ1BĐM - CĐNTHN) ủng hộ 300 ngàn đồng. 
- Ngày 30/11 - Thu nhận được 400 ngàn ủng hộ của vợ chồng Tuấn - Quỳnh (lớp DSNL18).
Ngày 30/11/2015 Thu chuyển cô Huệ danh sách người ủng hộ và số tiền 1.900.000đ (đợt 2).

- Thu nhận được chuyển khoản 8.200.000đ ủng hộ của học viên lớp DSNL18. Thu sẽ rút và gửi cô Huệ sau.

- Ngày 4/12 - Thu đã chuyển cô Huệ số tiền 8.200.000đ ủng hộ của học viên lớp DSNL18. 
         Cô Huệ báo đã nhận được các khoản ủng hộ của học viên các lớp sau: 
         + DSNL13 - 4.200.000đ
        + DSNL11 - 10.350.000đ (gồm cả khoản 4 triệu anh Tiến, giáo viên phụ trách lớp, báo hôm trước)
         + DSNL17 - 6.950.000đ. 
         + Bác Trịnh Thu Phong, học viên lớp DSNL13, gửi 1 thùng sữa.
        Chị Lữ Tuyết Mai, lớp phó lớp DSNL17, báo lớp có thêm khoản ủng hộ 1.900.000đ. Chị sẽ sớm chuyển tới cô Huệ.
- Ngày 9/12 - Thu nhận được chuyển khoản 1 triệu của hai chị em Dương Hà An và Dương Hà Linh (lớp DSNL18). Mai Thu sẽ chuyển cô Huệ.
         Cô Huệ báo nhóm thiền tại nhà cô ủng hộ 1.100.000đ, chị em Hồng Hoa (chủ cửa hàng photocopy Vinh Hoa) ủng hộ 1 triệu.
- Ngày 10/12 - Thu đã chuyển số tiền 1 triệu của 2 chị em Dương Hà An và Dương Hà Linh tới cô Huệ.

- Ngày 12/12 - CLB đã nhận được 350 gói Biscotti đóng trong 7 thùng bánh 60x60x60 là quà của KS Sofitel Metropole. 
- Ngày 13/12/2015 - Chị Ngát, chủ cửa hàng tạp hóa Hồng Ngát, 79 Bùi Xương Trạch, ủng hộ 80 gói kẹo Oshi. 

Cập nhật tiếp các khoản ủng hộ của các lớp DSNL khối TDH:
- Lớp DSNL6: 3.150.000đ
- Lớp DSNL14: 4.150.000đ
- Lớp DSNL9: 2.770.000đ
- Lớp DSNL15: 1.450.000đ
- Lớp DSNL12: 4.350.000đ
- Mở hòm Tri Ân: 3.909.500đ
 

Thay mặt BCN CLB DSNL xin chân thành cảm ơn các bác, các anh chị, các bạn, các em và các cháu.

21 nhận xét:

  1. - Ngày 13/11, chị Đặng Thị The (DSNL17) đăng ký ủng hộ 85 bút máy Kim Thành 19 và nhiều sách truyện thiếu nhi đã qua sử dụng. Chị Phuong Quyen (nhóm CHML) đăng ký ủng hộ 85 thước kẻ và 85 lọ mực. Chị Đàm Kim Chi (chủ chuỗi cửa hàng Góc Học Tập) đăng ký ủng hộ 275 quyển vở Hải Tiến 4 li.
    Thay mặt BCN CLB xin chân thành cảm ơn các chị.

    Trả lờiXóa
  2. - Ngày 14/11, nhóm CHML đăng ký ủng hộ 137 khăn nỉ. Chị em Võ Thị Hương - Võ Thị Lệ Hằng (hội viên CLB DSNL) đăng ký ủng hộ 52 áo gió cho trẻ MN.
    Thay mặt BCN CLB DSNL xin chân thành cảm ơn các bạn và các em.

    Trả lờiXóa
  3. Các anh chị bên KS Metropole sẽ ủng hộ 350 gói bánh Biscotti. Cảm ơn Dung Nguyen và các anh chị.

    Trả lờiXóa
  4. Thu vừa nhận được chuyển khoản 2 triệu đồng của anh Trịnh Cường ở Nha Trang và gia đình (anh Cường Trịnh là học viên từ xa của lớp DSNL18) và 1 triệu đồng của chị Nguyễn Hoàng Vân và những người bạn. Thay mặt BCN CLB DSNL xin trân trọng cảm ơn các anh chị.

    Trả lờiXóa
  5. Thu đã nhận được chuyển khoản 1 triệu đồng của bạn Nguyen Bich Hang (học viên lớp DSNL18). Thay mặt BCN CLB DSNL cảm ơn bạn.

    Trả lờiXóa
  6. Thu đã nhận được chuyển khoản 500 ngàn đồng của chị Hoàng Bích Ngọc, cựu học viên lớp DSNL8, ủng hộ chương trình từ thiện của CLB. Thay mặt BCN CLB DSNL cảm ơn chị.

    Trả lờiXóa
  7. Anh Tiến, giáo viên phụ trách lớp DSNL11, báo đã nhận được 2 khoản ủng hộ: 1 - chị Dương Thị Hằng (DSNL11) ủng hộ 3 triệu mua ủng cho các cháu. 2 - Hai cháu Nhật Linh và Nhật Minh, cháu bà Nguyễn Thị Huyền Trinh (học viên lớp DSNL11), ủng hộ 1 triệu đồng. Thay mặt BCN CLB DSNL cảm ơn bà Trinh, 2 cháu Nhật Minh và Nhật Linh, và chị Hằng.

    Trả lờiXóa
  8. Hôm nay Thu nhận được chuyển khoản của bạn Đoàn Thị Thùy Trang (bạn Lan Hoang) 200k và của Lan Hoàng (DSNL18) 300k. Thay mặt BCN CLB DSNL cảm ơn cả 2 bạn.

    Trả lờiXóa
  9. Hôm nay Thu kiểm tra chỗ vở của Quỹ Thiện Nguyện tặng được 160 quyển và 11 chiếc bút chữ A. Số vở của chị Đàm Kim Chi tặng là 280 quyển. Vậy hiện chúng ta có 440 quyển vở.

    Trả lờiXóa
  10. Đặng Chính, em gái Đặng Chúc (DSNL13), ủng hộ chương trình 200 ngàn đồng. Cảm ơn em đã cùng chung tay với CLB.

    Trả lờiXóa
  11. Chị Bùi Hương, em chị Nga Bui (DSNL18), chung tay cùng chương trình 500k. Thay mặt BCN CLB DSNL cảm ơn hai chị.

    Trả lờiXóa
  12. Chị Đặng Thị The (DSNL17) ủng hộ 2 tấm thảm len và một số đồ chơi, đồ dùng học tập đã qua sử dụng. Cảm ơn chị

    Trả lờiXóa
  13. Em Nguyễn Thị Thùy Dương (lớp CĐ1BĐM - CĐNTHN) ủng hộ 300k. Thay mặt BCN CLB DSNL cảm ơn em.

    Trả lờiXóa
  14. Hôm nay Thu đã nhận đc chuyển khoản 8.200k, là tiền quyên góp của lớp DSNL18. Thay mặt BCN CLB DSNL cảm ơn sự ủng hộ của các học viên lớp DSNL18. Thu sẽ rút tiền chuyển cô Huệ sau.

    Trả lờiXóa
  15. Ngày 30/11 Thu nhận được khoản góp 400 ngàn đồng của vợ chồng Tuấn - Quỳnh (lớp DSNL 18). Thay mặt BCN CLB DSNL cảm ơn các bạn.
    Thu đã chuyển danh sách người ủng hộ và số tiền 4.500.000(đợt 1) và 1.900.000 (đợt 2) tới cô Huệ.

    Trả lờiXóa
  16. Ngày 4/12, Thu đã chuyển cô Huệ số tiền 8.200.000đ ủng hộ của các học viên lớp DSNL18.
    Cô Huệ báo đã nhận được các khoản ủng hộ của học viên các lớp sau: DSNL13 - 4.200.000đ, DSNL11 - 10.350.000đ (gồm cả khoản 4 triệu anh Tiến, giáo viên phụ trách lớp, báo hôm trước), DSNL17 - 6.950.000đ. Một bác học viên lớp DSNL13 gửi 1 thùng sữa.
    Chị Lữ Tuyết Mai, lớp phó lớp DSNL17, báo lớp có thêm khoản ủng hộ 1.900.000đ. Chị sẽ sớm chuyển tới cô Huệ.
    Thay mặt BCN CLB DSNL chân thành cảm ơn sự đóng góp của học viên các lớp DSNL.

    Trả lờiXóa
  17. Hôm nay Thu nhận đc chuyển khoản 1 triệu của chị em Dương Hà An và Dương Hà Linh (lớp DSNL18). Cô Huệ báo nhóm thiền tại nhà cô ủng hộ 1.100k, chị em Hồng Hoa (chủ cửa hàng photocopy Vinh Hoa) ủng hộ 1 triệu. Thay mặt BCN CLB DSNL cảm ơn các bác/anh/chị/em/cháu trong và ngoài CLB đã cùng chung tay.

    Trả lờiXóa
  18. Hôm nay Thu đã chuyển số tiền 1 triệu của 2 chị em Dương Hà An và Dương Hà Linh tới cô Huệ.

    Trả lờiXóa
  19. Hôm nay CLB đã nhận được 350 gói Biscotti đóng trong 7 thùng bánh 60x60x60 là quà của KS Sofitel Metropole. Thay mặt BCN CLB DSNL chân thành cảm ơn các anh, các chị.

    Trả lờiXóa
  20. Ngày 13/12/2015 - Chị Ngát, chủ cửa hàng tạp hóa Hồng Ngát, 79 Bùi Xương Trạch, ủng hộ 80 gói kẹo Oshi. Thay mặt BCN CLB DSNL cảm ơn chị.

    Trả lờiXóa
  21. Cập nhật các khoản ủng hộ của các lớp DSNL khối TDH:
    - Lớp DSNL6: 3.150.000đ
    - Lớp DSNL14: 4.150.000đ
    - Lớp DSNL9: 2.770.000đ
    - Lớp DSNL15: 1.450.000đ
    - Lớp DSNL12: 4.350.000đ
    - Mở hòm Tri Ân: 3.909.500đ
    Thay mặt BCN CLB DSNL chân thành cảm ơn sự ủng hộ của hội viên - học viên các lớp.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.