Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Báo cáo về Quỹ Tri Ân và chương trình từ thiện đầu năm 2012

Ngày 6/1/2012 Ban Chủ nhiệm CLB DSNL thông báo về kế hoạch quyên góp từ thiện đầu năm 2012. Được sự ủng hộ của các hội viên, học viên và những người bạn ngoài CLB, số tiền quyên góp cụ thể như sau:
  • Lớp sáng thứ 6:                              2.400.000đ
  • Lớp chiều thứ 6:                             1.810.000đ
  • Lớp sáng thứ 7:                              1.995.000đ
  • Lớp chiều thứ 7:                             4.500.000đ
  • Lớp chủ nhật:                                 5.950.000đ
  • Lớp anh Nghĩa:                                 250.000đ
  • Các bạn ngoài CLB:                       7.450.000đ
Tổng cộng:                                             24.355.000đ (1)
Đến ngày 8/1/2012 Quỹ Tri Ân có:          12.480.000đ  (2)
Cộng cả 2 khoản (1) và (2):                     36.835.000đ  
(Ba mươi sáu triệu tám trăm ba mươi lăm ngàn đồng)


Đã chi cụ thể như sau:
  1. Bánh: 84 hộp x 32.000đ =                                2.688.000đ
  2. Cho 20 cháu nằm phòng tự nguyện x 50.000đ = 1.000.000đ
  3. Cho 51 cháu nằm phòng thường x 200.000đ =  10.200.000đ
  4. Cho 13 cháu hoàn cảnh khó khăn x 300.000đ =  3.900.000đ
  5. Cho thêm cháu Lại Thị Lan bị ung thư tái phát:  1.500.000đ
  6. Mua quà tặng khoa: (chè, cà phê, bánh, kẹo)         200.000đ
Cộng cả 6 khoản: 19.488.000đ (a) (Mười chín triệu bốn trăm tám mươi tám ngàn đồng)

Thầy Cô quyết định dành 7.000.000đ (b) (bảy triệu đồng) góp vào chương trình mua áo rét cho trẻ em miền núi của ông Trần Đăng Tuấn (xem bản sao kê). Chị Ngô Thị Kim Dư (lớp sáng CN) đã gửi số tiền này vào tài khoản của ông Tuấn chiều 12/1/2012.   

Tổng số tiền đã chi (a+b) là: 26.488.000đ (hai sáu triệu bốn trăm tám mươi tám ngàn đồng)

Tổng thu:  36.835.000đ 
Tổng chi:  26.488.000đ
Còn: 10.347.000đ (mười triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn đồng)
Toàn bộ số tiền này đưa vào quỹ Tri Ân. Vậy tính đến ngày 12/1/2012 Quỹ Tri Ân của CLB có 10.347.000đ (mười triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).

Ban Chủ nhiệm CLB chân thành cảm ơn các hội viên, học viên và các bạn có lòng hảo tâm ngoài CLB. Cảm ơn anh Vũ Minh Thịnh (lớp sáng thứ 7) đã ủng hộ chuyến xe chở quà; chị Phùng Kim Bình ủng hộ túi đựng quà; cô Nguyễn Thị Huệ ủng hộ phong bì đựng tiền; chị Nguyễn Thị Vân (lớp sáng CN) đã mua giúp bánh với giá gốc; các anh Nguyễn Tiến Quyết (lớp sáng CN), Vũ Bá Huân (lớp sáng thứ 6), Trần Xuân Thọ (lớp sáng thứ 7) đã nhiệt tình giúp chuyển quà cho các cháu; chị Ngô Thị Kim Dư (lớp sáng CN) đã giúp chuyển khoản số tiền mua áo rét cho trẻ em miền núi. 

Ban Chủ nhiệm CLB xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của hai chị em cô Vũ Kim Dung* - giám đốc Trung tâm DSTH Côn Sơn, gia đình chị Yến - anh Dương và cháu Ly, các chị Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Pha, Đàm Thị Diệu Thúy (CĐNT), chị Vũ Thị Hồng Hoa (cửa hàng photocopy Vinh Hoa), cháu Phương Anh (lớp 12), các anh chị Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Thị Hồng Quyên, Đặng Minh Trọng, Trần Thu Hoài, Nguyễn Thúy Trang, Hoàng Tiến Quỳnh, Lê Quang Vũ (công ty CP Địa ốc SG Thương Tín, chi nhánh Hà Nội, 58A Đào Tấn) đã ủng hộ tiền vào quỹ Tri Ân và chương trình từ thiện đầu năm 2012 của CLB.

Ban Chủ nhiệm CLB DSNL

Mời xem danh sách đóng góp chương trình từ thiện đầu năm 2012 TẠI ĐÂY (Để xem danh sách tiếp theo mời bấm vào phần chân trang phía dưới bên tay trái, có tất cả là 5 tờ.)
* Chị em cô Vũ Kim Dung ủng hộ mỗi người 1 triệu, đã nhập vào quỹ Tri Ân từ trước nên không liệt kê vào danh sách lần này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.